Microsoft ưu tiên phát triển hoạt động tại Trung Quốc

Microsoft cho biết Trung Quốc là thị trường "sống còn" trong hoạt động kinh doanh công cụ tìm kiếm thông tin trực tuyến của hãng.
Công ty sản xuất phần mềm máy tính lớn nhất thế giới Microsoft Corp., Mỹ, cho biết Trung Quốc là thị trường "sống còn" trong hoạt động kinh doanh công cụ tìm kiếm thông tin trực tuyến của hãng.

Microsoft hiện đang nỗ lực bám đuổi hai đối thủ hàng đầu Baidu Inc và Google tại thị trường Internet lớn nhất thế giới này.

Theo comScore, kể từ khi ra mắt trang web tìm kiếm Bing phiên bản tiếng Anh vào tháng 6/2009, Microsoft đã giành được thị phần ổn định tại Mỹ với 10,3% trong tháng 11/2009, so với mức 17,5% của Yahoo và 65,6% của Google.

Microsoft hy vọng cũng sẽ có sự khởi đầu nhanh chóng tương tự với phiên bản Bing tiếng Trung, vốn mới ở giai đoạn thử nghiệm sau khi xuất hiện không mấy ấn tượng hồi tháng 6/2009.

Trung Quốc - thị trường Internet lớn nhất thế giới hiện nay với hơn 350 triệu người sử dụng, đang là điểm nóng thu hút các công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trực tuyến toàn cầu mở rộng quy mô hoạt động.

Tuy nhiên vấn đề nội địa hóa và cạnh tranh khắc nghiệt khiến thị trường này là khá "khó nhằn" đối với những "người khổng lồ" như Yahoo, eBay hay Amazon./.

Hương Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục