Microsoft và Intel hy vọng Windows 8 “nâng” netbook

Microsoft và Intel đang tích cực chuẩn bị trình làng hệ điều hành Windows 8, với hy vọng thúc đẩy sức tiêu thụ cho máy tính netbook.
Giới thạo tin cho hay, trong bối cảnh Microsoft đang tích cực chuẩn bị cho màn trình làng hệ điều hành Windows 8 và Windows RT vào tháng Mười này, để cạnh tranh với đối thủ Apple, thì bản thân cả Microsoft cũng như Intel đang có một kỳ vọng lớn lao khác đối với nền tảng nhiều hứa hẹn này.

Đó là không chỉ giúp thúc đẩy sức tiêu thụ cho ultrabook, Microsoft – Intel còn hy vọng Windows 8 sẽ thổi một luồng sinh khí mới cho thị trường netbook (loại máy tính xách tay cỡ nhỏ, thường có giá bình dân).

Hai hãng khổng lồ của làng công nghệ thế giới đang rất tin tưởng rằng, những mẫu netbook cỡ 10-inch tới 12-inch với thiết kế siêu mỏng, cùng điều khiển màn cảm ứng, được trang bị khả năng boot tức thì và chỉ có giá dưới 399 USD sẽ khiến người tiêu dùng bị hấp dẫn như khi những thế hệ netbook Windows đầu tiên xuất hiện.

Đáng chú ý là sự kỳ vọng trên lại hoàn toàn trái ngược với ý kiến của các chuyên gia, khi trước đó họ cho rằng Windows 8 sẽ…“giết chết” netbook vì hệ điều hành này không có phiên bản giá rẻ cho phù hợp với đặc trưng giá bình dân của netbook.

Tất nhiên, nếu đảm bảo về mức thu phí phải chăng đối với các nhà sản xuất netbook thì Windows 8 có thể lật ngược thế cờ để tạo ra sự hấp dẫn cho netbook với nền tảng mới nhiều tính năng cao cấp và hấp dẫn.

Hiện giờ, giới thạo tin nói rằng nếu như tablet chạy Windows RT không thể mang lại nhiều lợi nhuận cho Microsoft như kỳ vọng, thì việc “gã khổng lồ phần mềm” phát triển nền tảng này sẽ được chuyển thành bước đà cho hệ điều hành di động Windows Phone 8 trong năm 2013.

Cùng với các chip đặc biệt mới và khả năng điều chỉnh phần mềm, một thiết bị Windows RT có thể lập tức chuyển thành smartphone.

Giới thạo tin cho biết thêm là hiện cả Nokia và HTC đều đang bắt tay với Microsoft để thực hiện dự án có liên quan tới sự chuyển đổi nói trên.

Từ những động thái nói trên, có thể thấy rằng quá trình phát triển của Microsoft trên Windows 8 và Windows RT không phải để phục vụ mục tiêu chiếm lĩnh thị trường máy tính bảng, mà thay vào đó là tái thúc đẩy sự tăng trưởng cho thị trường notebook và netbook, cũng như mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực smartphone để cạnh tranh với Apple./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục