Microsoft-Acer đạt thỏa thuận về cấp bằng sáng chế

Microsoft đạt thỏa thuận trong lĩnh vực cấp bằng sáng chế với Acer về máy tính bảng và smartphone chạy nền tảng Android của Google.
Microsoft ngày 8/9 thông báo đã đạt được thỏa thuận về cấp bằng sáng chế với Acer, hãng sản xuất máy tính hàng đầu Đài Loan.

Văn kiện này sẽ bao quát lĩnh vực máy tính bảng và điện thoại thông minh chạy nền tảng Android của Google. Tuy nhiên, các điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ.

"Chúng tôi phấn khởi khi Acer đang tận dụng chương trình cấp phép toàn ngành của chúng tôi được lập ra để giúp các công ty giải quyết các vấn đề IP của Android," AFP dẫn lời ông Horacio Gutierrez, đại diện pháp lý của Microsoft nói trong một tuyên bố.

Theo ông, "thỏa thuận này là một ví dụ về cách thức các công ty hàng đầu trong ngành có thể đạt được những thỏa thuận thương mại hợp lý góp phần giải quyết vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ."

Những vụ kiện về bằng sáng chế thường xuyên xảy ra giữa các ông lớn trong làng công nghệ. Google tháng trước cáo buộc Apple, Oracle, Microsoft và các công ty khác sử dụng những "bằng sáng chế ma" để phát động một chiến dịch pháp lý chống lại hệ điều hành Android.

Việc "gã khổng lồ tìm kiếm" mua lại hãng sản xuất điện thoại thông minh Motorola Mobility hồi tháng trước với giá 12,5 tỷ USD cũng là để tăng cường danh mục bằng sáng chế của mình nhằm bảo vệ Android trước những vụ kiện của các đối thủ./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục