Microsoft-HP hợp tác phát triển máy tính siêu nhỏ

Hãng Microsoft "tuyên chiến" với đối thủ Apple bằng việc công bố sẽ phát triển một loại máy tính siêu nhỏ Tablet - PC, dạng bỏ túi.

Hãng phần mềm khổng lồ Microsoft đã "tuyên chiến" với đối thủ Apple bằng việc công bố sẽ phát triển một loại máy tính siêu nhỏ Tablet - PC, dạng bỏ túi, có tên "Slate Computers".

Tablet PC (theo tiếng Anh Mỹ có nghĩa là sổ ghi chép) là dạng một máy tính xách tay có thể được sử dụng để ghi chép giống như một cuốn sổ đa năng. Khác với máy tính xách tay cỡ lớn, người dùng có thể sử dụng bút hoặc ngón tay điều khiển trên màn hình cảm ứng để đưa vào những thông số.

Tablet - PC có trang bị phần mềm đặc biệt để có thể nhận dạng chữ viết tay.

Tại buổi khai mạc Hội chợ điện tử tiêu dùng ở Las Vegas ngày 7/1, Giám đốc điều hành hãng Microsoft, ông Steven Ballmer đã giới thiệu mẫu máy Tablet - PC và cho biết Microsoft sẽ hợp tác với hãng HP cho ra đời 40 mẫu khác nhau của loại máy tính này trong năm nay. Máy tính "Slate PC" chạy hệ điều hành Window 7.

Bên cạnh mẫu máy tính mới này, ông Steven Ballmer còn giới thiệu thêm hai mẫu máy tính khác là mẫu Archos nhìn giống như không có bàn phím và mẫu Pegatron như một loại Ebook-reader có thể đọc sách, báo...

Thị trường các máy tính siêu nhỏ và đa chức năng đầy triển vọng hiện rất "nóng" và các hãng cạnh tranh khốc liệt để giành thị phần.

Hãng Apple cũng có kế hoạch ngay trong tháng này sẽ trình làng một loại máy Tablet - PC riêng của mình giúp người dùng khi đi đường có thể dễ dàng lướt web, xem phim, xem chương trình truyền hình và đọc sách báo...

Theo kế hoạch, "Slate-PC" sẽ được tung ra thị trường trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục