Miền Bắc có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 24 độ C

Do ảnh hưởng kết hợp của khối khí ẩm và vùng hội tụ từ phía tây nên ngày hôm nay, tại Bắc Bộ mưa dông sẽ tăng trở lại, không khí dễ chịu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng kết hợp của khối khí ẩm và vùng hội tụ từ phía tây nên ngày hôm nay (20/9) tại Bắc Bộ mưa dông sẽ tăng trở lại, tập trung nhiều ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái. Mưa nhiều nên nhiệt độ giảm thấp, trời mát, không khí dễ chịu.

Đối với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trời có mưa rào và gián đoạn từng đợt, với các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ sẽ có mưa dông diện rộng, trong khi đó ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to kèm theo dông sét do ảnh hưởng mạnh nhất của hệ thống thời tiết phân tích trên. Do mưa nên nền nhiệt ở Thủ đô Hà Nội và Bắc Bộ giảm thấp, phổ biến 26-29 độ C, trời mát dễ chịu.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 20/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục