Miền Bắc đề phòng mưa dông, Nam bộ duy trì nắng nóng cục bộ​

Theo Trung tâm Dự váo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, chiều tối nay 16/4 thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có thể có tốc lốc, gió giật mạnh.
Miền Bắc đề phòng mưa dông, Nam bộ duy trì nắng nóng cục bộ​ ảnh 1(Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự váo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối nay 16/4 thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có thể có tốc lốc, gió giật mạnh.

Miền Trung chịu ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây, nên nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất từ 29-32 độ, phía Tây xuất hiện nắng nóng nhiệt độ từ 35-36 độ C.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng mạnh và nóng từ 10 giờ​-17 giờ, tại huyện Đồng Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Biện Hòa, nhiệt độ đạt mức 35-36 độ C.

Tây Nguyên nắng nóng cục Bộ với mức nhiệt từ 35-36 độ C.

Dự báo ngày 16/4, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20​-23 độ C, cao nhất từ 29​-32 độ, riêng khu Tây Bắc 33​-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21​-24 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 26​-29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm không mưa, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55​-95% Nhiệt độ thấp nhất từ 22​-25 độ C, cao nhất từ 30-33, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55​-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23​-26 độ C, cao nhất từ 31​-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20​-23 độ C, cao nhất từ 32​-35 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55​-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24​-27 độ C, cao nhất từ 33​-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục