Miền Bắc đón đợt rét đậm đầu tiên trong năm

Từ chiều qua, miền Bắc đã đón đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay, với nhiệt độ thấp nhất 11 độ C, có nơi xuống tới 7 độ C.
Từ chiều qua, miền Bắc đã đón đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay, với nhiệt độ thấp nhất 11 độ C, có nơi xuống tới 7 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Đêm hôm qua và sáng sớm nay (16/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc phía Đông Bắc bộ.

Các tỉnh miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Bắc Bộ phổ biến ở mức 12-15 độ C, có nơi 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức 11-14 độ C, có nơi 7-9 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới một số nơi khác thuộc phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng tới một số nơi thuộc phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Dự báo diễn biến thời tiết trên cả nước từ ngày 16-25/11 như sau, phía Tây Bắc bộ năm, sáu ngày đầu, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 16 có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Những ngày sau, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa năm, sáu ngày đầu nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 16 có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét, có nơi rét đậm. Những ngày sau, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế năm, sáu ngày đầu, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ ngày 18 đến ngày 21 có nơi có mưa vừa đến mưa to; riêng phía bắc một, hai ngày đầu có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời rét. Những ngày sau, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày đầu và ba, bốn ngày cuối mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Những ngày giữa, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ ngày 18 đến ngày 21 có nơi có mưa vừa đến mưa to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ ngày 20 đến ngày 22, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục