Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ trong những ngày tới

Ngày 30/10, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có lúc mưa rào nhẹ nhưng lượng mưa không lớn, mây giảm, nắng xuất hiện nhiều hơn, mức nhiệt độ cao nhất khoảng 29-31 độ C.
Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ trong những ngày tới ảnh 1Thu hoạch lúa ở ruộng bậc thang trên vùng cao Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đang. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Hôm nay (30/10), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc còn có lúc mưa rào nhẹ nhưng lượng mưa không lớn, mây giảm, nắng xuất hiện nhiều hơn, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 29-31 độ C.

Từ ngày 30/10 đến 1/11, thời tiết ở Hà Nội mưa ít, nắng nhiều. Nền nhiệt độ tăng mỗi ngày khoảng 1 độ C.

Tại khu vực Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 30/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục