Miền Bắc hửng nắng, miền Trung mưa dông kéo dài đến 15/10

Không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao khiến mưa dông ở miền Trung kéo dài đến 15/10 trong khi miền Bắc mưa giảm dần và từ ngày 12/10, nhiệt độ tăng lên, trời hửng nắng.
Miền Bắc hửng nắng, miền Trung mưa dông kéo dài đến 15/10 ảnh 1(Ảnh minh họa. Lê Lâm/TTXVn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao khiến mưa dông ở miền Trung kéo dài đến ngày 15/10.

Trọng tâm mưa tập trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với lượng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Với miền Bắc, mưa giảm dần và từ ngày mai (12/10), nhiệt độ tăng lên và trưa, chiều giảm mây, trời hửng nắng. Tuy nhiên, mực nước trên sông Thao tại Lào Cai đã lên nhanh và đạt đỉnh.

Lúc 15 giờ ngày 11/10, mực nước này tại Lào Cai ở mức 81,34 m, dưới báo động 2 là 0,66m, tại Yên Bái là 30m, ở mức báo động 1. Dự báo mực nước sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ sẽ lên lại. Sáng mai, mực nước tại Yên Bái sẽ lên mức 31,7m (dưới báo động 3: 0,30m), tại Phú Phọ ở mức 17,50m (mức báo động 1) sau đó xuống chậm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Đêm 11 và ngày 12/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C, phía Bắc có nơi 26-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đà Nẵng-Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C; riêng Đà nẵng-Quảng Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, đêm 11/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Tây Bắc của Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa dông mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc biển Đông còn có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục