Miền Bắc lại đón rét đậm, rét hại và mưa phùn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay các tỉnh miền Bắc bắt đầu có rét đậm, có nơi rét hại, kèm theo sương mù và mưa rải rác.
Sáng sớm nay (6/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc gây mưa và mưa nhỏ.

Theo dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Phía Đông Bắc bộ hôm nay trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ có nơi xuống thấp chỉ từ 9-11 độ C. Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3-4.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ có nơi thấp nhất 8-10 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu từ 27-29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C.

Ngày nắng, đêm không mưa là kiểu thời tiết của khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ trong khoảng từ 21-31 độ C.

Tại Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ Khu vực Tây Nguyên thấp nhất khoảng từ 16-19 độ C. Nhiệt độ tại Nam Bộ cao nhất so với tất cả các khu vực khác, từ 30-33 độ C./.

Văn Hào (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục