Miền Bắc mưa rào, miền Trung có nơi nắng nóng

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, hội tụ gió nên có mưa rào; miền Trung tiếp tục có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất lên tới 37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (7/6) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động với cường độ yếu, đồng thời còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m nên khu vực này đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Miền Trung tiếp tục có nắng mạnh, nhiệt độ cao. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, tại một số vùng núi có nắng nóng với nhiệt độ 36-37 độ C.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên vẫn tiêp tục có mưa dông.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 7/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục