Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng tố lốc

Chiều tối mưa dông xuất hiện ở vùng núi phía Bắc rồi lan rộng dần ra toàn khu vực Bắc Bộ và có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/6, một khối không khí mát mới hình thành từ phía Bắc dịch chuyển dần xuống phía Nam nhưng trước khi gây mưa, nó sẽ dồn nén khối không khí nóng ở các tỉnh phía Bắc làm thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, oi bức, khó chịu hơn với độ ẩm trong không khí vẫn ở mức 78-80%, nhiệt độ trên 36 độ C.

Chiều tối mưa dông xuất hiện ở vùng núi phía Bắc rồi lan rộng dần ra toàn khu vực Bắc Bộ. Trên một nền nhiệt ở mức cao sẵn có, vì vậy có thể xảy ra hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh nên người dân khu vực Đông Bắc Bộ cần đề phòng.

Với miền Trung, thời tiết vẫn chưa được cải thiện, nắng nóng diễn ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nền nhiệt ở mức 36-37 độ C, một số nơi như Hồi Xuân, Đô Lương, Tam Kỳ, Quãng Ngãi nhiệt độ trên 37 độ C, cộng thêm hiệu ứng gió phơn và độ ẩm giảm xuống 55-60% khiến cảm giác nắng nóng càng khô rát hơn. Nơi có nhiệt độ thấp nhất miền Trung từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, với nhiệt độ 34-35 độ C và nóng bức chỉ diễn ra vào buổi trưa.

Khu vực phía Nam, mức độ nắng tăng thêm, trải dài khắp Tây Nguyên và Nam Bộ và nắng kéo dài đến cuối chiều với nền nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C. Đến chiều tối, mây dông xuất hiện nhưng cũng chỉ đủ sức gây mưa cho một vài nơi và trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngày và đêm 14/6, thời tiết ở một số thành phố lớn như sau: Hà Nội, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 28-35 độ C.

Thành phố Vinh ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28-37 độ C. Nha Trang ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 26-34 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22-29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có mưa rào, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25-34 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục