Miền Bắc ngày nắng, tối có mưa rải rác, miền Trung nắng đẹp

Miền Bắc sáng sớm vẫn nhiều mây, một số nơi dự báo sẽ có mưa như Hà Nội, Việt Trì, Hà Giang, Sơn La; trong khi đó miền nắng đẹp, không quá nóng bức.
Miền Bắc ngày nắng, tối có mưa rải rác, miền Trung nắng đẹp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Đình Na/TTXVN)

Chủ nhật, ngày 28/9, miền Bắc và miền Nam ngày nắng, có mưa về chiều tối và tối, trong khi đó nắng đẹp trải dài dọc suốt miền Trung.

Miền Bắc sáng sớm vẫn nhiều mây, độ ẩm cao 95% nên tiết trời dịu mát. Ban ngày có mây nhiều và nắng đan xen, trời không còn hanh khô do độ ẩm tăng lên 65-75 %. Đến tối lượng ẩm tăng nhanh trở lại, một số nơi dự báo sẽ có mưa như Hà Nội, Việt Trì, Hà Giang, Sơn La.

Miền Nam ban ngày trời nắng ráo, sau 3 giờ chiều tiếp diễn tình trạng có mưa với lượng mưa khá.

Miền Trung đón nắng nhiều nhất trong cả nước, nhưng nắng vừa đẹp, không quá nóng bức với nền nhiệt toàn miền phổ biến 31-33 độ C.

Trên biển, thời tiết tốt trên tất cả các vùng, nắng trong ngày, gió thổi đều cấp 3-4, sóng biển không cao quá 1,5m. Hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa ngày nắng, chiều tối ở huyện đảo Trường Sa khả năng có mưa dông.

Ngày và đêm 28/9, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục