Miền Bắc nước Mỹ hứng chịu bão tuyết kỷ lục, nhiệt độ xuống âm 46 độ C

Lượng tuyết phủ có thể dày tới 63,5cm ở nhiều khu vực thuộc bang Minnesota và Wisconsin, trong đó khu vực St. Paul của Minnesota lần đầu tiên trong 30 năm qua chứng kiến lượng tuyết dày trên 60cm.
Miền Bắc nước Mỹ hứng chịu bão tuyết kỷ lục, nhiệt độ xuống âm 46 độ C ảnh 1Tuyết rơi dày đặc tại Buffalo, New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một số bang ở vùng đồng bằng phía Bắc nước Mỹ đang gồng mình ứng phó trước nguy cơ bão mùa Đông đổ bộ, có thể gây ra lượng tuyết rơi kỷ lục kèm theo gió mạnh và giá rét.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) ngày 21/1 cho biết lượng tuyết phủ có thể dày tới 63,5cm ở nhiều khu vực thuộc bang Minnesota và Wisconsin, trong đó khu vực St. Paul của Minnesota lần đầu tiên trong 30 năm qua chứng kiến lượng tuyết dày trên 60cm.

Một số khu vực thuộc bang Minnesota, South Dakota và North Dakota dự báo sẽ có gió giật mạnh lên tới 80 km/h và nhiệt độ có thể giảm xuống âm 46 độ C.

[Mỹ cảnh báo về cơn bão mùa Đông, tuyết có thể rơi dày tới 60cm]

Nhiều trường học ở các bang South Dakota, North Dakota, Minnesota và Wisconsin đã phải đóng cửa trong ngày 22/2.

Các cơ quan, văn phòng ngừng làm việc, trong đó cơ quan lập pháp bang Minnesota dự kiến đóng cửa cho tới ngày 27/2.

Giới chức quản lý tình trạng khẩn cấp khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất điện do thời tiết khắc nghiệt.

Lo ngại bão đổ bộ ảnh hưởng dài ngày, một số hộ gia đình đã mua dự trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Cơn bão được dự báo sẽ di chuyển về phía Bờ Đông nước Mỹ vào cuối tuần này. Tại một số nơi ở bang Michigan, Illinois và một số bang miền Đông, cơn bão có thể tạo ra những lớp băng dày tới 1,3cm.

Nhà khí tượng học Frank Pereira cho rằng cơn bão này có thể sẽ ảnh hưởng tới khoảng 43 triệu người dân Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục