Miền Bắc rét đậm diện rộng, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 12 độ C

Hôm nay (2/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi có nơi rét hại.
Miền Bắc rét đậm diện rộng, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 12 độ C ảnh 1Người dân phải choàng áo và khăn ấm khi ra phố ở Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (2/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi có nơi rét hại.

Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 7. Biển động mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 2 đến 7/2 có rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 15 độ C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13 độ C) trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10-12 độ C, vùng núi khoảng 4-7 độ C.

Trong các ngày 2 và 3/2, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Bắc và Trung Trung Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; đêm gió yếu dần; biển động mạnh.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (Bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) , vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C, có nơi 17-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C; vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ lúc 6 giờ là 12 độ C và ít thay đổi trong thời gian từ 6-8 giờ sáng.

Khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế, trời nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét; phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, phía Nam 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-36 độ C.

Miền Bắc rét đậm diện rộng, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 12 độ C ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục