Miền Bắc sắp chịu ảnh hưởng của không khí lạnh

Các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, do vậy trong những ngày giáp tết Bắc bộ trời chuyển rét.
Các tỉnh miền Bắc từ nay đến ngày 12/2 (tức 29 tết âm lịch), tiếp tục chịu sự chi phối của lưỡi áp cao lạnh yếu và lệch đông, riêng phía đông Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió trên cao.

Sau đó, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, do vậy trong những ngày giáp tết Bắc bộ trời chuyển rét.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió đông bắc đến đông có cường độ yếu đến trung bình, sau hoạt động mạnh dần.

Về thời tiết hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Đông Bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 20-28 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 21-28 độ C.

Nhiệt độ khu vực Tây Bắc bộ có nơi xuống thấp chỉ còn 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Khu vực này ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Thời tiết ở khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21- 31 độ C.

Ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21-32 độ C là kiểu thời tiết của khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 17-33 độ C.

Thời tiết ở khu vực Nam Bộ nắng và khá nóng, nhiệt độ cao nhất trong cả nước, từ 22-35 độ C, ngày nắng, đêm không mưa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục