Miền Bắc sắp có đợt không khí lạnh

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 16/2, cho biết nhiều khả năng ngày 20/2, khu vực miền Bắc sẽ bị ảnh hưởng của 1 đợt không khí lạnh kéo dài từ 2 đến 3 ngày, khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ; riêng khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng ít.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 16/2, cho biết nhiều khả năng ngày 20/2, khu vực miền Bắc sẽ bị ảnh hưởng của 1 đợt không khí lạnh kéo dài từ 2 đến 3 ngày, khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ; riêng khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng ít.

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này không gây rét đậm, rét hại, nền nhiệt độ hiện ở mức khá cao và có khả năng chỉ giảm từ 4 đến 5 độ C. Do đó, đợt gió mùa đông bắc này không ảnh hưởng đến nông nghiệp và vụ mùa của nông dân.

Đặc biệt, không khí lạnh sẽ kèm theo mưa,lượng mưa dự kiến từ 5 đến 10 mm, rất thích hợp cho người nông dân gieo mạ.

Trung tâm cũng cho biết, nền nhiệt độ trong 10 ngày tới, trong 4 đến 5 ngày đầu, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, có gió nhẹ; những ngày sau nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục