Đón Giáng sinh ấm áp

Miền Bắc sẽ đón Giáng sinh trong tiết trời ấm áp

Đợt rét đậm kéo dài 4 ngày qua đã kết thúc và miền Bắc sẽ đón Giáng sinh trong thời tiết ấm áp, với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc đã suy yếu nhanh và dịch chuyển về phía Đông, nhờ đó nhiệt độ tại đây tăng dần chấm dứt đợt rét đậm, rét hại trong 4 ngày qua.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay phía Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Ở cả hai khu vực này, sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ từ 12-15 độ C, có nơi 8-10 độ C, cao nhất 20-23 độ C. Riêng Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Dự báo trời sẽ tiếp tục ấm lên trong ngày mai, hứa hẹn một không khí đón Giáng sinh ấm áp.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Các khu vực này có gió đông bắc cấp 2-3./.

Văn Hào (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục