Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong vòng ba ngày tới

Nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh, và dự kiến phải tới ngày 14/1 trời mới có thể hửng nắng.
Đêm qua và sáng sớm nay (12/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục xuống thấp và dự kiến phải tới ngày 14/1 trời mới có thể hửng nắng.

Ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ.

Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 12/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi 8-10 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi 8-10 độ C; cao nhất từ 16-19 độ C.

Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C; cao nhất từ 16-19 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Văn Hào (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục