Miền Bắc trở rét, Nam Biển Đông đề phòng lốc xoáy

Do ảnh hưởng không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trời trở rét; Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ gần sáng và ngày mai sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ trời trở rét. Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông; phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, ban ngày có nắng kéo dài, đến chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C, Nam Bộ từ 30-33 độ C.

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 11/11 như sau: phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, ngày mai chuyển gió bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục