Miền Bắc trời đổ rét trong lễ Giáng Sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm ngày 22/12 không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh biên giới đông bắc. Trong ngày 22/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ gây ra mưa nhỏ rải rác; trên vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm ngày 22/12 không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh biên giới đông bắc. Trong ngày 22/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ gây ra mưa nhỏ rải rác; trên vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Dự báo đêm 22, ngày 23/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ và một số nơi thuộc các tỉnh ven biển Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ có mưa vài nơi, lượng mưa không đáng kể; các tỉnh ven biển Trung bộ có mưa và có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc bộ và ngoài khơi Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Ngay trong ngày 22/12, nhiệt độ ở Bắc bộ đã giảm khoảng 3-4 độ, riêng vùng núi đông bắc giảm khoảng 6-7 độ. Dự kiến, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm khoảng 3-4 độ nữa.

Đợt rét này sẽ kéo dài khoảng 3-4 ngày, vùng núi và trung du rét đậm, nhiệt độ thấp nhất xuống tới 11-14 độ C, vùng núi cao từ 4-7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Ở Trung bộ đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam bộ và Tây Nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng yếu hơn, phố biến không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, riêng Tây Nguyên từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục