Miền Bắc trời nhiều mây nhưng nhiệt độ tăng nhẹ

Ngày 29/3, không khí lạnh chi phối miền Bắc suy yếu, các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây nhưng nhiệt độ nhích lên, thời tiết ấm dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 29/3, không khí lạnh chi phối các tỉnh miền Bắc suy yếu, trong khi đó dòng xiết hội tụ gió tây trên cao còn duy trì nên khu vực này nhiều mây, nhưng nhiệt độ nhích lên, thời tiết ấm dần.

Khu vực miền Trung giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ còn mưa rải rác vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ tăng cao trở lại.

Trên vùng biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa đông bắc nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 29/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 16-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 16-19 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 15-18 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía nam 21-24 độ C; cao nhất 21-24 độ C, phía nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 25-28 độ C. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

Hoàng Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục