Miền Bắc và Trung bộ tiếp tục có mưa, rét đậm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; trời rét đậm, vùng núi có rét hại.
Ngày và đêm 22/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc bộ; ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, vịnh Bắc bộ có gió Đông bắc mạnh cấp 7-8; biển động mạnh.

Dự báo ngày và đêm 23/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ và một số nơi thuộc Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7; biển động mạnh.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có rét hại.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa và mưa nhỏ; gió Đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét đậm, vùng núi rét hại; nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, cao nhất từ 13-16 độ C; cùng núi nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C.

Riêng Hà Nội trời có nhiều mây, có mưa; gió Đông bắc cấp 3; trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C và cao nhất từ 13-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa; gió Đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C và cao nhất từ 17-20 độ C; phía Nam nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C và cao nhất từ 20-23 độ C.

Còn các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa vài nơi; gió Đông bắc cấp 3; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độC và cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độC./.

Hồng Ninh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục