Miền Bắc rét đậm trong ngày Lễ tình nhân

Miền Bắc vẫn rét đậm, rét hại trong ngày Lễ tình nhân

Trong ngày Lễ tình nhân, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Hà Nội có xu hướng tăng nhẹ khi các yếu tố gây mưa rét đang suy yếu dần.
Miền Bắc vẫn rét đậm, rét hại trong ngày Lễ tình nhân ảnh 1Băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn. (Ảnh: Diệp Hằng/TTXVN)

Trong ngày Lễ tình nhân (14/2), nhiệt độ ở Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có xu hướng tăng nhẹ khi các yếu tố gây mưa rét đang suy yếu dần, nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp, trời rét đậm, rét hại

Thời tiết miền Bắc tiếp tục khô ráo, sau 13 giờ ở Thủ đô Hà Nội và toàn Bắc Bộ trời hửng nắng yếu, nhiệt độ tăng lên mức 14-16 độ C, rét đậm, rét hại vẫn còn diễn ra song cảm giác bớt tê tái, giá buốt hơn.

Đến đêm, nhiệt độ có tăng nhẹ so với đêm qua lên mức 10-13 độ C, cảm giác ấm hơn đôi chút về đêm, đây cũng là điều kiện thuận lợi để các bạn trẻ dạo chơi nhân ngày Lễ Tình nhân.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 14/2 như sau, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 18-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, phía nam 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C, phía nam 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục