Miền Nam Thái Lan hứng một loạt vụ tấn công của quân ly khai

Các tay súng thuộc lực lượng ly khai ở miền Nam Thái Lan ngày 13/3 đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở an ninh và công cộng.
Miền Nam Thái Lan hứng một loạt vụ tấn công của quân ly khai ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công ở tỉnh Naratiwat , ngày 12/3. (Nguồn: bangkokpost.com)

Các tay súng thuộc lực lượng ly khai ở miền Nam Thái Lan ngày 13/3 đã tiến hành một loạt vụ tấn công, mà theo giới chức an ninh nước này dường như là nhằm đánh dấu kỷ niệm 56 năm thành lập phong trào ly khai Nhà nước cách mạng Barisan (BRN).

Tại huyện Cho Airong của tỉnh Narathiwat, đã có 7 cảnh sát và lính biên phòng bị thương khi chốt kiểm soát gần bệnh viện huyện này bị tấn công vào chiều 13/3.

Theo cảnh sát, khoảng 10 tay súng từ nơi ẩn náu trên núi đã lẻn xuống tấn công chốt này bằng súng phóng lựu M79 và tiểu liên. Lực lượng tăng viện với xe bọc thép sau đó đã được điều đến và hai bên đã giao tranh dữ dội. Các tay súng sau đó đã rút lui.

Trong một vụ tấn công khác, 4 tay súng đi xe môtô đã nã súng vào một đơn vị an ninh đồn trú ở nhà ga huyện Chai Arong. Khi bị lực lượng an ninh truy đuổi, các tay súng đã đáp trả bằng súng phóng lựu M79.

Trong vụ tấn công thứ ba, các tay súng đã kích nổ một quả bom 20kg dưới chân một cây cầu ở Ban Yanging, song không phá sập được cây cầu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục