Miền Nam xuống giống vụ lúa Đông Xuân muộn

Tổng diện tích xuống giống toàn miền Nam tính đến ngày 15/11 mới đạt được 276.000 ha, chỉ bằng 73,3% so với cùng kỳ năm trước.
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, miền Bắc đã cơ bản thu hoạch xong lúa Mùa, với tổng diện tích thu hoạch hơn 1,19 triệu ha, tăng 4.000 ha so với vụ trước.

Năng suất lúa Mùa bình quân đạt khoảng 49 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha; sản lượng ước đạt khoảng 5,8 triệu tấn, tăng 57.000 tấn so với vụ mùa năm trước.

Điều đáng ghi nhận trong vụ năm nay là sản lượng tại vùng Bắc Trung bộ lần đầu tiên tăng khoảng 70.000 tấn so với vụ trước; vùng trung du miền núi phía Bắc tăng gần 30.000 tấn; trong khi do mưa bão mà đồng bằng sông Hồng bị sụt giảm khoảng 40.000 tấn.

Năng suất, sản lượng lúa vụ Mùa đều tăng là kết quả tích cực trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp từ đầu vụ, nhiều địa phương có diện tích lúa giảm từ 1.000-2.000 ha so với vụ trước do thiếu nước gieo cấy, như: Hà Nội, Hà Giang, Lào Cai,...phải chuyển sang trồng các cây khác thay thế. Vụ Mùa năm nay ở miền Bắc có thuận lợi là sâu bệnh gây hại giảm mạnh, nhất là đối với bệnh lùn sọc đen giảm trên 90% và sâu cuốn lá nhỏ giảm trên 50% so với vụ trước; cơ cấu diện tích trồng giống lúa lai, lúa ngắn ngày có chiều hướng tăng nhanh.

Theo Cục Trồng trọt, cùng với vụ lúa Hè Thu ở Bắc Trung Bộ, kết quả của vụ Mùa đã nâng sản lượng lúa cả năm 2011 ở các tỉnh phía Bắc đạt 13,66 triệu tấn, góp phần đưa sản lượng lúa cả nước đạt khoảng 41,8 triệu tấn, tăng 1,8 triệu tấn so với năm trước.

Trong khi đó, các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, hiện đã cơ bản kết thúc thu hoạch vụ lúa Thu Đông an toàn với diện tích khoảng 640.000 ha, năng suất đạt khá cao, giá lúa tiêu thụ rất thuận lợi.

Năm nay do lũ về sớm cộng thời tiết mưa nhiều đầu vụ nên tiến độ triển khai xuống giống vụ đông xuân 2011/12 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có phần chậm hơn so với mọi năm. Tổng diện tích xuống giống toàn miền Nam tính đến ngày 15/11 mới đạt 276.000 ha, chỉ bằng 73,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 76.000 ha, bằng 92% so với cùng kỳ năm trước./.

Hoàng Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục