Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để nhận nhiệm vụ mới

Ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.
Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để nhận nhiệm vụ mới ảnh 1Ông Trần Trí Quang. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 20/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1277/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang.

Ngày 17/8/2022, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Lãnh nhiệm kỳ 2020-2025.

[Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu]

Ông Trần Trí Quang (45 tuổi) là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp.

Ông Quang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tháng 12/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục