Miễn tiền thuê địa điểm cho tiểu thương chợ Nhà Xanh

Những hộ bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Nhà Xanh được miễn tiền thuê địa điểm kinh doanh trong một thời gian nhất định.

Chiều 16/12, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, cho biết quận đang tính toán hỗ trợ cho các tiểu thương chợ Nhà Xanh bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Theo phương án hỗ trợ, khi di chuyển chợ tạm về địa điểm mới tại khuôn viên đất của Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Dịch Vọng Hậu, những hộ bị thiệt hại được miễn tiền thuê địa điểm kinh doanh trong một thời gian nhất định, được ưu đãi về thuế và phí ở mức cao nhất.

Ngay sau hỏa hoạn xảy ra, quận Cầu Giấy đã nhanh chóng họp với các hộ kinh doanh bị thiệt hại từ vụ cháy để thống kê thiệt hại và bàn phương pháp khắc phục. Sáng cùng ngày, quận đã có báo cáo nhanh gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Chợ Nhà Xanh trên phố Phan Văn Trường là chợ tạm, nằm trong diện giải tỏa để mở rộng phố Phan Văn Trường. Quận Cầu Giấy đã xây dựng phương án di dời chợ vào thời gian sau Tết Âm lịch, tiến hành cho tiểu thương bốc thăm chỗ kinh doanh mới vào sau Tết dương lịch. Quận Cầu Giấy đã có thông báo thu hồi đất, thành lập tổ công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện thì hỏa hoạn đã xảy ra.

Vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 16/12 đã khiến 22 quầy hàng bị thiệt hại và hơn 10 quầy bị ảnh hưởng. Theo Ưức tính ban đầu, mức thiệt hại mỗi hộ từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục