"Miếng dán điện tử" làm thay công việc y tá

"Miếng dán điện tử" "dán" trên người bệnh nhân để theo dõi các dấu hiệu về sức khở, nếu phát hiện điều gì bất ổn sẽ báo động bác sĩ.
Bệnh viện St Mary’s Hospital (Anh) mới đây vừa đưa vào thử nghiệm một “miếng dán điện tử”, sản phẩm do một nhóm các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hoàng gia London dày công nghiên cứu trong 8 năm, có thể làm thay một phần công việc của y tá.

Thiết bị này được “dán” trên người bệnh nhân để theo dõi các dấu hiệu về sức khỏe như nhịp tim và hơi thở, nếu phát hiện điều gì bất ổn sẽ báo động tới bác sĩ trực.

Miếng dán điện tử này có kích cỡ bằng một chiếc điện thoại di động, chỉ dùng một lần. Thực chất đây là một miếng silicon có chứa các đầu mút cảm ứng điện tâm đồ để theo dõi hoạt động của tim, cảm ứng nhiệt để đo nhiệt độ và cảm ứng chuyển động để theo dõi nhịp thở.

Các tín hiệu được ghi nhận liên tục thông qua một thiết bị điện tử cầm tay trang bị cho bệnh nhân, sau đó truyền về văn phòng bác sĩ trực.

Theo nhóm nghiên cứu, "miếng dán điện tử" có thể giúp các bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh nhân 24/24, qua đó phát hiện sớm nhất những biến chứng phức tạp.

Ngoài ứng dụng tại bệnh viện, "miếng dán" này có thể dùng trong việc điều trị bệnh nhân tại nhà.

Hiện "miếng dán điện tử" đang được nhóm nghiên cứu hoàn thiện với các thiết bị cảm ứng khác phức tạp hơn, như đo huyết áp.

Dự kiến, giá bán của sản phẩm này trên thị trường sẽ vào khoảng 20 bảng Anh (tương đương hơn 600.000 VNĐ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục