MiG-31 của Nga thực hành không chiến với tốc độ siêu âm

Phi đội máy bay chiến đấu MiG-31 thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến hành không chiến với kẻ thù giả định bằng tốc độ siêu âm.
MiG-31 của Nga thực hành không chiến với tốc độ siêu âm ảnh 1Một máy bay chiến đấu MIG-31 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Theo hãng Sputnik, trưởng phòng hỗ trợ thông tin của dịch vụ báo chí không quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, ông Vladimir Matveev mới đây thông báo phi đội máy bay chiến đấu MiG-31 thuộc căn cứ không quân hải quân của hạm đội này trong khuôn khổ huấn luyện chiến đấu đã tiến hành không chiến với kẻ thù giả định bằng tốc độ siêu âm.

Ông Vladimir Matveev nói rằng các phi công máy bay chiến đấu trong thời gian tiêu chuẩn đã thực hiện thành thục việc cất cánh, tiến hành truy tìm kẻ xâm nhập không phận giả định, và sau đó thực hành chiến thuật tấn công cơ động tránh tên lửa của "kẻ thù."

Ngoài ra, các tổ lái MiG-31 thực hiện bay thử nghiệm theo cặp và bay bao vây nhằm kết thúc trận chiến.

Chỉ huy phi đội máy bay chiến đấu trên, Trung tá Sergei Koderle cho hay tất cả các quy định tạm thời đã được tuân thủ, đồng thời thông báo rằng mục tiêu giả định trên không đã bị tiêu diệt, bất chấp điều kiện thời tiết xấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục