Minsk khẳng định mối quan hệ Belarus-EU không gây tổn hại cho Nga

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Mackei khẳng định Minsk phát triển quan hệ thương mại-kinh tế và chính trị với EU song "không định kết thân với EU để gây hại hoặc chống lại Nga."
Minsk khẳng định mối quan hệ Belarus-EU không gây tổn hại cho Nga ảnh 1Ngoại trưởng Belarus Vladimir Mackei . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài Sputnik đưa tin, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Mackei gần đây tuyên bố, nước này không có ý định thiết lập mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) có thể gây tổn hại cho Nga.

Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa xã, ông Mackei nói: "Chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại-kinh tế và chính trị với EU, trong đó chúng tôi nêu rõ với các đối tác (châu Âu) rằng chúng tôi không định kết thân để gây hại hoặc chống lại Nga. Chúng tôi thực sự đang đứng ở vị trí tiếp giáp giữa Đông và Tây. Chúng tôi cảm nhận tất cả những hậu quả tiêu cực xuất phát từ cuộc đối đầu hiện nay trong khu vực này".

Ngoài ra, ông Mackei cũng lưu ý rằng Belarus tồn tại nhờ giữ mối quan hệ bình thường với tất cả những đối thủ tầm cỡ toàn cầu trong khu vực và trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh Minsk tuân thủ nguyên tắc không đối đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục