Mít tinh kỷ niệm 54 năm ngày giải phóng thủ đô

Sáng 9/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Hà Nội, thành phố Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 54 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10) và biểu dương khen thưởng "Người tốt - Việc tốt" năm 2008.

Sáng 9/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Hà Nội, thành phố Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 54 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10) và biểu dương khen thưởng "Người tốt - Việc tốt" năm 2008.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đọc diễn văn khẳng định trong lịch sử phát triển hào hùng của gần 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ngày 10/10/1954 là một mốc son chói lọi đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chế độ thực dân cũ và thắng lợi oanh liệt của nhân dân Việt Nam trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra một thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh năm nay, thành phố kỷ niệm 54 năm Ngày giải phóng vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử: Thủ đô Hà Nội mới được mở rộng địa giới hành chính, đồng thời cũng là lần thứ 16 thành phố tổ chức tổng kết phong trào “Người tốt - Việc tốt”.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã chúc mừng 127 tập thể, 161 gia đình và 453 cá nhân là những "Tập thể tốt", "Gia đình tốt", "Người tốt, việc tốt" được biểu dương năm nay; đồng thời kêu gọi các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội./. 

(TTXVN) 

Tin cùng chuyên mục