Xe điện vào giải đua F1

Mitsubishi muốn đưa xe điện vào trường đua F1

Hãng Mitsubishi của Nhật Bản tuyên bố hãng này “rất quan tâm” tới với việc tham gia vào giải vô địch đua xe dành cho xe điện.
Chủ tịch hãng sản xuất xe hơi Mitsubishi của Nhật Bản Osamu Masuko ngày 27/4 tuyên bố hãng này “rất quan tâm” tới với việc tham gia vào giải vô địch đua xe dành cho xe điện.

Phát biểu trước giới truyền thông Nhật Bản, ông Masuko cho hay: “Chi phí phát triển xe điện dường như thấp hơn nhiều so với xe chạy xăng và điều đó cũng sẽ góp phần vào việc phát triển công nghệ xe hơi vốn đã có mặt trên thị trường.”

Mitsubishi đã thu hẹp hoạt động trong lĩnh vực xe đua do tình trạng kinh doanh đi xuống. Họ đã rút khỏi giải đua Dakar Rally năm 2009, giải đua xe sa mạc lớn nhất và khắc nghiệt nhất thế giới mà họ đã từng thống trị nhiều năm.

Liên đoàn ôtô quốc tế có thể sẽ tổ chức một giải đua xe công thức 1 (F1) dành cho xe điện nhằm thúc đẩy người tiêu dùng quan tâm hơn tới loại xe này./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục