Míttinh kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng biên giới Tây-Nam

Tại lễ míttinh, Chủ tịch nước khẳng định tinh thần đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Campuchia mãi mãi được lịch sử khắc ghi.
Míttinh kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng biên giới Tây-Nam ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ míttinh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 5/1, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ míttinh kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam và cùng quân dân Campuchia Chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2014).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tướng lĩnh, bạn bè quốc tế, đại diện các gia đình thương binh liệt sỹ, các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam đã từng làm nghĩa vụ quốc tế đến dự.

Ngài Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; Bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, đại diện cán bộ, học sinh Vương quốc Campuchia đang học tập, công tác tại Việt Nam đến dự.

Đến dự có nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam, quân và dân Campuchia đã hy sinh vì sự nghiệp cao cả.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, sau chiến thắng năm 1975, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia thiết tha mong muốn được sống trong hòa bình để khôi phục và phát triển đất nước nhưng tập đoàn Pol Pot đã phản bội lại nhân dân Campuchia và phá hoại truyền thống đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước, thực hiện chính sách diệt chủng ở Campuchia và xâm lược biên giới Tây-Nam Việt Nam.

[Xem toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước tại đây]

Trước những hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của chế độ Pol Pot, đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia, của nhân dân Campuchia anh em, Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, đập tan các hành động xâm lược, cùng với lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979.

Chủ tịch nước khẳng định, đây là chiến thắng chung, niềm vui chung của nhân dân hai nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia và Việt Nam, khép lại một trang sử đen tối nhất của đất nước Campuchia, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hòa bình, trung lập và phát triển của nhân dân Campuchia.

Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ Việt Nam và Campuchia đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của mỗi nước, vì vận mệnh chung và tình hữu nghị, đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí quân tình nguyện, cán bộ chuyên gia Việt Nam đã không quản ngại hy sinh, vượt muôn vàn khó khăn gian khổ trong cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới Tây-Nam của Tổ quốc và kề vai sát cánh cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Chủ tịch nước khẳng định, tình đoàn kết chiến đấu trong sáng giữa nhân dân hai nước sẽ mãi mãi được lịch sử khắc ghi và không một thế lực nào có thể xuyên tạc được.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện, đáng tự hào của Vương quốc Campuchia kể từ sau chiến thắng 7/1/1979 đến nay. Chính phủ và nhân dân Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia lãnh đạo, với chính sách hòa giải dân tộc và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đã xây dựng Campuchia ngày nay là một đất nước hòa bình, kinh tế phát triển liên tục với tốc độ cao, là thành viên của nhiều tổ chức Quốc tế và khu vực.

Chủ tịch tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia, nhân dân Campuchia anh em nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa.

Chủ tịch nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 35 năm qua, chúng ta tự hào và vui mừng nhận thấy quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đang tiếp tục không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Campuchia anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin bày tỏ vui mừng được thay mặt nhân dân Campuchia tham dự Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 35 năm sự kiện quân tình nguyện Việt Nam đã thực hiện một sứ mệnh cao cả, giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt giành đại thắng vào ngày 7/1/1979, ngày sinh thứ hai của nhân dân Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nếu không có sự hy sinh cao cả của bộ đội Việt Nam, dân tộc Campuchia sẽ không có cơ hội để có ngày chiến thắng lịch sử 7/1/1979. Chiến thắng này được nhân dân Campuchia tổ chức kỷ niệm để chào mừng đồng thời để ôn lại những kỷ niệm đắng cay cùng với lòng biết ơn mãi mãi đối với những người đã cứu đất nước và nhân dân Campuchia.

Nhân dân Campuchia mãi mãi tri ân công lao đó và xin khắc ghi trong lịch sử của mình để nhắc nhở con cháu muôn đời sau. Nếu không có sự cứu giúp của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhân dân Campuchia sẽ không còn tên tuổi của mình trên thế giới này. - Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia khẳng định, kể từ chiến thắng 7/1/1979, Vương quốc Campuchia đã thay đổi nhiều trên các lĩnh vực. Việt Nam và Campuchia luôn nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hợp tác toàn diện và luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Trong nhiệm kỳ lãnh đạo của Chính phủ hai nước hiện nay, Campuchia và Việt Nam đã ký Hiệp định xây dựng đường biên giới trên bộ và xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng phát triển, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Campuchia luôn coi mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia là tài sản vô cùng quý giá, đòi hỏi đất nước Campuchia phải cố gắng gìn giữ, bảo vệ trường tồn.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Huy Phương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hà Nội, đại diện cựu chiến binh chuyên gia Campuchia đã ôn lại những năm tháng gian khổ, vinh quang của hơn 3 thập niên trước, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Vương quốc Campuchia, nguyện phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần gìn giữ tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Đại tá Nguyễn Huy Phương tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ lịch sử, trân trọng và kế tục xứng đáng truyền thống cha anh xây dựng nước nhà, góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia cũng như các nước trên thế giới.

Sinh viên Đặng Thái Trà, Học viện Quân y, là con em của cựu chiến binh tình nguyện Campuchia, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam đã bày tỏ tự hào về trang sử đấu tranh anh dũng của dân tộc, lịch sử hào hùng của quân đội Việt Nam, về tình hữu nghị anh em trong sáng của Việt Nam với Campuchia, để hôm nay tuổi trẻ Việt Nam được sống trong hòa bình, tự do; nguyện phấn đấu học tập, trau dồi tri thức, kế thừa truyền thống, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục