Míttinh nhân Ngày Thanh niên xung phong Việt Nam

Các cuộc míttinh nhân 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương.
Ngày 10/7, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2010), tuyên dương các tập thể, cá nhân cựu Thanh niên xung phong tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Tại lễ kỷ niệm, ông Hà Nhân Thăng, Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên đã khẳng định 60 năm qua, từ khi lực lượng Thanh niên xung phong đầu tiên được ra đời và đi vào hoạt động vào ngày 15/7/1950 tại chính mảnh đất Thái Nguyên, Thanh niên xung phong Việt Nam đã không ngừng khẳng định vai trò là biểu tượng sáng ngời của Thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng.

Trong thành tích chung đó, lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên đã có những đóng góp không nhỏ mà ngời sáng trong đó là sự hy sinh anh dũng của 60 Thanh niên xung phong Đại đội 915-Đội 91đã hy sinh tại Ga Lưu Xá. Để tỏ lòng tri ân, tỉnh Thái Nguyên đã khởi công xây dựng Khu di tích lịch sử địa điểm lưu niệm trên diện tích 8ha gồm khu tưởng niệm, nhà chuông và các hạng mục phụ trợ, dự kiến tổng kinh phí khoảng 95 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong cũng đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," công tác Hội, xóa nhà dột nát...

Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng 210 triệu đồng để xóa 14 nhà dột nát cho hội viên cựu Thanh niên xung phong; Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng 120 suất quà cho các cựu Thanh niên xung phong cao tuổi và các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Gần 50 tập thể, cá nhân đóng góp tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng để xây dựng khu di tích lịch sử địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong.

Đây là những nghĩa cử đẹp không chỉ bày tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ mà còn mang ý nghĩa giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," nhất là đối với thế hệ trẻ trước những tấm gương của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cũng trong ngày 10/7, Thành đoàn và Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong. Hơn 1.500 cựu Thanh niên xung phong và đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố đã tham dự buổi lễ.

Với tinh thân yêu nước, phẩm chất “Chân đồng, vai sắt, mắt ngựa, bụng thần tiên,” lực lượng Thanh niên xung phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời chiến như tiếp đạn, chuyển thương, thông đường, xây dựng làng xã chiến đấu, tăng gia sản xuất; sát cánh cùng nhân dân cả nước, góp phần làm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đại thắng mùa xuân năm 1975 vang dội năm châu.

Ngày nay, lực lượng Thanh niên xung phong tiếp tục cống hiến tài sức của mình vào sự phát triển và hội nhập kinh tế đất nước, gìn giữ biên cương hải đảo với một quyết tâm sắt đá “Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên.”

Hiện nay cả nước có 60 đội Thanh niên xung phong, 56/63 tỉnh, thành đã thành lập Hội cựu Thanh niên xung phong với hơn 30 vạn cựu thanh niên đang tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội như làm đường Trường Sơn-Hồ Chí Minh, xây dựng đảo Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, xây dựng làng thanh niên, khu kinh tế, tình nguyện lên biên giới, ra hải đảo, canh giữ, bảo vệ vùng trời tổ quốc.

Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong đã quyên góp hơn 115 tỷ đồng giúp đỡ hàng vạn gia đình cựu Thanh niên xung phong thoát nghèo, thăm viếng các gia đình chính sách, quy tập hàng ngàn hài cốt liệt sĩ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phong trào “3 sẵn sàng,” “5 xung phong” đã tập hợp hàng ngàn nam nữ thanh niên miền Nam đứng dưới ngọn cờ cách mạng, kiên cường chiến đấu, giữ từng tấc đất mảnh ruộng quê hương.

Sau khi chiến tranh kết thúc, lựu lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động trên 3 vạn cán bộ, đội viên, lập thành nhiều thành tích trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục thanh thiếu niên lầm lỡ, bảo vệ biên giới Tây Nam tổ quốc.

Với những thành tích đã đạt được, Hội cựu Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Trung ương Hội Thanh niên xung phong Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc bốn năm liền (2006-2009)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục