Míttinh rầm rộ ủng hộ hai ông Medvedev và Putin

Hàng chục nghìn người đã míttinh rầm rộ tại Quảng trường Quần Ngựa ở trung tâm Mátxcơva ủng hộ UR và bộ đôi Medvedev-Putin.
Nhân ngày Hiến pháp Liên bang Nga (12/12), đảng Nước Nga Thống nhất (UR) cầm quyền đã tổ chức míttinh rầm rộ tại Quảng trường Quần Ngựa ở trung tâm thủ đô Mátxcơva ủng hộ UR và bộ đôi Medvedev-Putin, với sự tham gia của khoảng 15.000-25.000 người.

Với khẩu hiệu "Vinh quang nước Nga," hàng chục nghìn người là đảng viên UR và thành viên Mặt trận Nhân dân toàn Nga (ONF) cùng các tổ chức thanh niên ủng hộ chính quyền gồm "Đội cận vệ trẻ UR," "Nước Nga Trẻ" và "Nasi"... đã bày tỏ quyết tâm ủng hộ chính quyền do UR và bộ đôi Medvedev-Putin đứng đầu để đáp lại những cuộc biểu tình phản đối của phe đối lập trong những ngày qua.

Cùng ngày, "Báo Nga" đã đăng bài của Chánh án Toà án Hiến pháp Liên bang Nga, ông Valery Zorkin bày tỏ lo ngại về làn sóng biểu tình phản đối sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) đang diễn ra tại thủ đô Mátxcơva và nhiều tỉnh, thành của nước Nga.

Chánh án Zorkin cho rằng trong bối cảnh hiện nay, hơn bao giờ hết cần phải bảo vệ luật pháp nhằm bảo vệ nước Nga, bởi phe đối lập được bên ngoài kích động mạnh mẽ, đang tạo ra nguy cơ nhằm tái diễn tình hình xung đột năm 1993 với hậu quả nặng nề là máu đổ trên đường phố, trụ sở Quốc hội bị xe tăng nã pháo và tình trạng không tôn trọng pháp luật.

Ông khẳng định làn sóng biểu tình phản đối hiện nay đang vượt ra ngoài quy định của Hiến pháp và pháp luật Nga, vì thế cần có một "bàn tay sắt" để loại trừ nguy cơ đối với thể chế Liên bang Nga, lập lại trật tự-trị an và uy lực của pháp chế.

Liên quan đến cuộc bầu cử Duma, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) và đảng Tự do-Dân chủ Nga (LDPR) đã từ chối đề nghị của đảng Nước Nga Công bằng (SR) trả lại 212 ghế trong Duma Quốc gia khóa VI mà ba chính đảng này đã giành được trong cuộc bầu cử vừa qua, nhằm đòi tổ chức bầu cử lại.

Theo quy định của Hiến pháp Liên bang Nga, Duma Quốc gia (gồm 450 ghế) chỉ có thể hoạt động nếu có ít nhất hai chính đảng giành quyền đại diện. Lãnh đạo SR (64 ghế) ngày 12/12 đã kêu gọi KPRF (92 ghế) và LDPR (56 ghế) trả lại số ghế mà họ giành được tại Hạ viện khoá mới và đòi đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền tổ chức bầu cử lại.

Tuy nhiên, lãnh đạo KPRF và LDPR đã thẳng thừng từ chối đề nghị này, coi đó là hành động tuyên truyền đơn thuần của SR cho cuộc bầu cử tổng thống vào đầu năm tới.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương KPRF kiêm Phó Chủ tịch Duma Quốc gia, ông Ivan Melnikov và Trưởng phái nghị sĩ LDPR, ông Igor Lebedev, đều khẳng định hai chính đảng này sẽ nộp đơn kiện những vi phạm xảy ra trong ngày bầu cử 4/12 vừa qua, nhưng không có ý định trả lại các ghế đã giành được một cách hợp pháp tại Duma Quốc gia khóa VI.

Phó Chủ tịch Melnikov nêu rõ đề nghị của SR là phi thực tế và làm cho cử tri Nga mất lòng tin vào các chính đảng, đồng thời là hành động phản bội tất cả những người đã nỗ lực vì KPRF trong quá trình vận động tranh cử. Về phần mình, ông Lebedev nhấn mạnh việc các chính đảng trả lại ghế đại biểu có thể làm bùng phát nội chiến như đã từng diễn ra năm 1993 tại Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục