Míttinh trọng thể kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận

Ngày 16/4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ míttinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận.
Míttinh trọng thể kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận ảnh 1Khu vực Quảng trường 16 tháng Tư tại Ninh Thuận. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 16/4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức trọng thể Lễ míttinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2015).

Đọc diễn văn tại lễ míttinh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh khẳng định Cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến thắng giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước có vị trí tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử.

Ồng nêu bật những thành tựu quan trọng, toàn diện qua 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh, kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Ông cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ trang toàn tỉnh phải xác định rõ trách nhiệm, tự rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị để sống, học tập và làm việc có trách nhiệm; trung thành với Đảng, với Cách mạng; nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, hết lòng phục vụ nhân dân, tăng cường đoàn kết và quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015. Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh làn thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu tại lễ míttinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng cũng như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần cách mạng tiến công, nhân dân các dân tộc Ninh Thuận cùng với nhân dân cả nước kiên cường, bất khuất, lập nên những chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân và dân Ninh Thuận phối hợp cùng các lực lượng chủ lực đã chủ động, mưu trí, sáng tạo tiến công và nổi dậy, đập tan "Lá chắn thép phòng thủ Sài Gòn từ xa" tại Phan Rang, góp phần đẩy quân đội Sài Gòn rơi vào tình trạng hoảng loạn, tinh thần suy sụp, tổ chức tan rã, chiến lược, chiến thuật bế tắc, mở đường cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Có thể nói, sự kiện giải phóng Ninh Thuận ngày 16/4/1975 mãi mãi là trang lịch sử vẻ vang, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô đậm thêm trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam và trở thành hành trang vô giá, điểm tựa tinh thần để tỉnh Ninh Thuận vững bước tiến lên.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố là đô thị loại 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục