Mộ 1 chú chó bị đào bới để lấy vòng cổ kim cương

Những tên trộm đã đào mộ của chú chó nổi tiếng nhất trong lịch sử Hollywood, Rin Tin Tin, để lấy chiếc vòng cổ đính toàn kim cương.
Theo AFP, ngày 16/2, cảnh sát Pháp đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ trộm táo tợn diễn ra tại nghĩa trang dành cho thú vật lâu đời nhất thế giới ở ngoại ô Paris.

Những tên trộm đã đào mộ của chú chó nổi tiếng nhất trong lịch sử Hollywood, Rin Tin Tin, để lấy chiếc vòng cổ đính toàn kim cương trị giá 9.000 euro (tương đương 11.700 USD).

“Ngôi mộ đã bị đào bới vào khoảng đêm mùng 4 tới 5/2. Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra,” một nhà chức trách cho biết.

Vợ của một nhà tài phiệt Mỹ đã chôn chú chó tại nghĩa trang Asnieres-sur-Seine vào năm 2003, trong một ngôi mộ cẩm thạch được trang trí một trái tim lớn màu đỏ và hình ảnh một chú chó xù màu đen.

Trong nhiều năm, huyền thoại về việc một chú chó được chôn với chiếc vòng cổ kim cương đã lan truyền khắp thị trấn, song chỉ khi vụ trộm trên được cảnh sát thừa nhận, những tin đồn kia mới chính thức được xác thực.

Ông Sebastien Pietrasanta, thị trưởng của Asnieres, thừa nhận rằng vô cùng ngạc nhiên khi một chiếc vòng cổ giá trị nhường ấy được chôn cùng một con vật nhưng cũng lên tiếng kêu gọi những kẻ trộm tránh xa nơi đây: “Báu vật không phải được chôn trong mộ của mọi chú chó hay mèo.”

Nghĩa trang dành cho thú vật là nơi cư ngụ của 3.000 con vật, trong đó chủ yếu là chó và mèo, nhưng cũng có cả khỉ, thỏ, cừu, ngựa và thậm chí là cả một con sư tử.

Sinh vật nổi tiếng nhất được chôn tại đây là chú chó Đức Rin Tin Tin, từng đóng trong hơn 20 bộ phim Hollywood vào thập kỷ 20 của thế kỷ trước. Ngoài những con vật đã chết, nghĩa trang này còn có nơi dành riêng cho những chú mèo bị bỏ rơi và đi lạc tới nơi đây./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục