Mở băng ghi hình điều tra cảnh sát bắn dân bị thương

Công an Thanh Hóa đang mở băng ghi hình để điều tra vụ cảnh sát bị thương hai người dân vì cho rằng họ không chấp hành giao thông.
Ngày 17/7, Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa cho biết: Công an thành phố đang mở băng ghi hình để điều tra vụ việc chiều 16/7, Đại úy Cảnh sát giao thông Trần Ngọc Hoàng bắn bị thương hai người dân vì cho rằng họ có dấu hiệu không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Đại úy Trần Ngọc Hoàng đã bị đình chỉ nhiệm vụ để phục vụ công tác điều tra.

Vào lúc 15 giờ 50 ngày 16/7, trên quốc lộ 1A (khu vực trước cổng chợ Nam Thành), phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, Đại úy Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1967, công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Thanh Hóa) đã sử dụng súng bắn đạn cao su bắn bị thương anh Lê Văn Ngọc và anh Tô Thế Kỷ (cùng trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đại úy Hoàng đã xin lỗi anh Ngọc, anh Kỷ và đề nghị đưa hai người vào bệnh viện điều trị. Tuy nhiên anh Ngọc, anh Kỷ không đồng ý và gọi điện cho Công an tỉnh và Công an thành phố Thanh Hóa đến làm việc.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân xảy ra sự việc trên là do anh Ngọc và anh Kỷ khi đi đến ngã tư đường Lê Quý Đôn giao với đường Trần Phú đã không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Khi có hiệu lệnh dừng xe, hai anh này cố tình bỏ chạy và có hành vi khiêu khích.

Trước sự việc trên Đại úy Ngọc đã đuổi theo và nổ súng cảnh cáo nhưng hai người vẫn không dừng xe nên Đại úy Ngọc đã bắn bị thương anh Ngọc và anh Kỷ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa điều tra làm rõ, xử lý đúng người, đúng tội./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục