Mở cửa nhập quặng sắt

Trung Quốc quyết định mở cửa thị trường quặng sắt

Vào tháng Bảy tới, Trung Quốc sẽ hủy bỏ hệ thống cấp phép nhập khẩu quặng sắt trước đây trong nỗ lực mở cửa hơn nữa thị trường này.
Vào tháng Bảy tới, Trung Quốc sẽ hủy bỏ hệ thống cấp phép nhập khẩu quặng sắt trước đây trong nỗ lực mở cửa hơn nữa thị trường này và tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp thép vừa và nhỏ trong nước.

Cùng với tuyên bố gần đây của Thủ tướng Lý Khắc Cường rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm sự can thiệp của chính phủ vào thị trường này và đơn giản hóa những thủ tục trong nhiều lĩnh vực, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 1/7 các công ty có thể xin giấy phép nhập khẩu quặng sắt và ôxít nhôm qua mạng Internet, nhằm thúc đẩy thương mại tự do và cung cấp những thủ tục thuận tiện hơn.

Động thái trên sẽ tạo điều kiện công bằng hơn cho các doanh nghiệp thép nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn quặng sắt nước ngoài do các doanh nghiệp này hiện phải trả phí hoa hồng cho “những công ty trung gian” có quyền nhập khẩu loại nguyên liệu thô này.

Số liệu thống kê cho thấy hiện có 118 doanh nghiệp sản xuất thép và các công ty buôn bán thép ở Trung Quốc có quyền nhập khẩu quặng sắt, trong đó có những công ty sản xuất kim loại và thép lớn của Trung Quốc như Baosteel Group, Ansteel Group, Shougang Group và China Minmetals Co.

Một nguồn tin giấu tên trong ngành này cho biết một số ít các doanh nghiệp buôn bán thép có quyền nhập khẩu đã đòi mức phí hoa hồng từ 0,3 nhân dân tệ (0,05 USD) đến 0,5 nhân dân tệ/tấn khi giúp các công ty khác nhập khẩu quặng sắt, nhờ đó có thể thu về khoản lợi nhuận hơn 10 triệu nhân dân tệ mỗi năm.

Theo một nhà phân tích của công ty tư vấn Mysteel, trong ngắn hạn chính sách mới này sẽ không tác động nhiều tới thị trường và giá quặng sắt, nhưng về lâu dài sẽ có lợi cho cả ngành thép và quặng sắt của Trung Quốc vốn đang chịu sức ép do nhu cầu giảm sút và giá giảm. Năm ngoái, nước này đã nhập 743 triệu tấn quặng sắt, tăng 8% so với năm trước đó và là mức cao kỷ lục.

Trung Quốc là nước nhập khẩu và tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới với mức tiêu thụ hàng năm hơn 1 tỷ tấn. Có tới 60% lượng quặng sắt được giao dịch “chảy” vào nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục