Mổ lấy thai thành công cho sản phụ bị tử cung dính vào ruột

Các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai phức tạp.

Ngày 3/3, các y bác sỹ của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai phức tạp (tử cung của người mẹ bị dính vào ruột và bàng quang) cho sản phụ Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ).

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Khoa sản Bệnh viện huyện Cẩm Mỹ, lúc 9 giờ 30 phút sáng 3/3, chị Hiền được gia đình đưa đến bệnh viện khi đang chuyển dạ; sức khỏe của sản phụ trong tình trạng nguy kịch vì cổ tử cung đã mở trọn nhưng không thể sinh thường vì trước đó chị Hiền đã hai lần sinh mổ.

Sau thăm khám, các bác sỹ của bệnh viện nhận thấy đây là một ca sinh phức tạp. Bệnh viện chưa bao giờ tiến hành mổ lấy thai trên vết mổ cũ vì không có bác sỹ gây mê hồi sức mà chỉ có kỹ thuật viên gây tê.

Tuy nhiên do tử cung sản phụ đã mở trọn, tình trạng bệnh nhân rất nguy hiểm, nếu chuyển viện, chắc chắn chị Hiền sẽ đẻ trên đường, nguy cơ vỡ tử cung dẫn đến tử vong lên đến 90%.

Sau hội chẩn, trưa cùng ngày, các bác sỹ của Bệnh viện huyện Cẩm Mỹ đã quyết định mổ lấy thai nhằm kịp thời cứu mẹ con sản phụ.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, nỗ lực bóc tách tử cung bị dính ruột và bàng quang, ca mổ đã thành công, mẹ con sản phụ được cứu sống (bé trai nặng 4,8 kg). Đến chiều 3/3, chị Hiền đã đi lại được, sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, ngày 26/2, Bệnh viện huyện Cẩm Mỹ cũng tiếp nhận sản phụ Vòng Bạc Múi (23 tuổi, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) trong tình trạng thai 36 tuần tuổi, đã vỡ ối. Qua thăm khám, bệnh viện phát hiện tim thai sản phụ đã rời rạc và thai ngược.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, sản phụ được đưa lên bàn sinh dù tim thai rất yếu. Với nỗ lực của cả bác sỹ và người mẹ, nửa giờ sau, bé trai con chị Múi đã chào đời nhưng trong tình trạng ngạt, da trắng bợt. Các bác sỹ đã tập trung hồi sức và cứu sống em bé.

Sau gần 1 tuần điều trị, hiện sức khỏe của mẹ con chị Múi đã ổn định./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục