Mở màn liên hoan Chèo toàn quốc - đề tài hiện đại

Liên hoan sân khấu Chèo toàn quốc đã khai mạc tại Thái Bình với hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên của 12 nhà hát, đoàn chèo trong cả nước.
Tối 26/11, Liên hoan sân khấu Chèo toàn quốc về đề tài hiện đại năm 2011 do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình, thành phố Thái Bình.

Ngay từ tối, rất đông khán giả và công chúng yêu thích nghệ thuật chèo đã ngồi chật kín các hàng ghế trong Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công của 12 nhà hát, đoàn chèo trong cả nước cũng đã tập trung về thành phố Thái Bình tham dự liên hoan.

Ba đơn vị hùng hậu nhất của làng chèo là Nhà hát Chèo Việt Nam (2 đoàn diễn), Nhà hát Chèo Hà Nội (3 đoàn diễn) và Nhà hát Chèo Quân đội (2 đoàn diễn) đều gửi hai vở tới dự thi.

Trong đó, Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Đắc Sừ làm đạo diễn cho 4 vở: "Đào lý một cành," "Chuyện làng đồi," "Chọn mặt gửi vàng," "Dấu ấn con đường."

Nghệ sỹ Nhân dân Lê Hùng đạo diễn 3 vở: "Giếng thơi trong lòng phố," "Quả ngọt trái mùa," "Đất làng."

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Thái Bình chào mừng các nghệ sỹ, diễn viên chèo toàn quốc về Thái Bình dự liên hoan - cái nôi của nghệ thuật chèo Việt Nam.

Thái Bình từ lâu được nhiều người nhắc tới là cái “nôi chèo,” “đất chèo,” nơi sản sinh ra nghệ thuật chèo và hát chèo đã trở thành nghệ thuật khá đặc sắc của Thái Bình.

Ngày nay, những tinh hoa văn hóa của nghệ thuật chèo Thái Bình đã được các nghệ nhân lưu giữ, truyền dạy cho thế hệ trẻ, đồng thời đông đảo công chúng cả trong và ngoài nước càng ngày càng biết đến nhiều hơn những nét văn hóa tinh xảo, mang đậm giá trị bản sắc chèo Thái Bình.

Liên hoan là dịp để các đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm; đồng thời giúp cho các nhà quản lý trong lĩnh vực này đánh giá thực trạng và sự tác động của nghệ thuật chèo về đề tài hiện đại đối với đời sống xã hội trong nhiều năm qua. Từ đó có những định hướng phát triển thích hợp để chèo hiện đại phát triển, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ chèo trong thời kỳ mới.

Theo Ban tổ chức, khác với những lần trước, Liên hoan sân khấu Chèo toàn quốc 2011 tập trung vào đề tài hiện đại, đòi hỏi sự tìm tòi sáng tạo về nghệ thuật và hình thức thể hiện, nhưng vẫn phải giữ được đặc trưng và nguyên tắc cơ bản của loại hình nghệ thuật truyền thống.

Ban tổ chức hy vọng, liên hoan lần này chính là dịp để cùng nhau đánh giá, bàn bạc và tìm ra hướng đi mới cho nghệ thuật chèo trong thời kỳ hội nhập.

Để khuyến khích sáng tạo, Ban tổ chức sẽ chấm giải không chỉ cho tác giả, đạo diễn, diễn viên mà còn cho cả nhạc sỹ, nhạc công, biên đạo múa, họa sỹ thiết kế mỹ thuật, thiết kế ánh sáng. Giám khảo gồm 7 thành viên là những gương mặt gạo cội của làng chèo, người có tác phẩm tham dự sẽ không được chấm tác phẩm của mình.

Trong đêm khai mạc liên hoan, công chúng và khán giả theo dõi trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam đã được xem Nhà hát chèo Thái Bình trình diễn vở "Đất làng" của tác giả Nghệ sỹ ưu tú Bùi Vũ Minh do Nghệ sỹ Nhân dân Lê Hùng làm đạo diễn.

Lễ tổng kết và trao giải Liên hoan sân khấu Chèo toàn quốc về đề tài hiện đại sẽ diễn ra vào tối ngày 4/12./.

Thanh Phú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục