Thành phố Hưng Yên sẽ tiếp nhận thêm 5 xã

Mở rộng địa giới và nâng cấp thành phố Hưng Yên

Thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Tiên Lữ đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để mở rộng địa giới thành phố.

Thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Tiên Lữ đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục bàn giao để điều chỉnh mở rộng địa giới thành phố.

Đây là một đề án quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế xã hội của thủ phủ tỉnh Hưng Yên về trước mắt và lâu dài; đồng thời xây dựng thành phố Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2015.

Theo Kế hoạch số 138 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 95 ngày 6/8/2013 của Chính phủ, thành phố Hưng Yên sẽ tiếp nhận thêm 5 xã gồm: Phương Chiểu, Hoàng Hanh, Tân Hưng (Tiên Lữ) và Phú Cường, Hùng Cường (Kim Động).

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của thành phố Hưng Yên sẽ là gần 7.200ha, dân số vào khoảng hơn 150.000 người. Trong đó, mức tăng dân số hàng năm là 2,5%. Khu vực hành chính sẽ có 17 xã, phường và khu Đại học Phố Hiến. Cùng với việc tiếp nhận thêm 5 xã mới, có 3 xã cũ thuộc thành phố là Bảo Khê, Trung Nghĩa và Liên Phương cũng sẽ được nâng cấp thành phường.

Về phát triển kinh tế xã hội, dự kiến phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm tới của thành phố Hưng Yên sẽ đạt trên 18%, thu ngân sách đạt 800 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 80%, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1,5%. Các chương trình, mục tiêu về phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cũng như kiến trúc cảnh quan đô thị được triển khai một cách đồng bộ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các địa phương, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu của đề án mở rộng, nâng cấp thành phố Hưng Yên đồng thời, chủ động triển khai quy trình, thủ tục đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.

Thời gian bàn giao được chia làm 3 cấp: cấp phòng, ban, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc từ ngày 1/11 đến trước ngày 30/11; bàn giao tổng thể 5 xã về thành phố Hưng Yên từ 1/12 đến trước ngày 10/12; bàn giao cấp huyện, thành phố xong trước ngày 15/12.

Thành phố cũng dự kiến trước ngày 31/12 sẽ tiến hành công bố Nghị quyết số 95 ngày 6/8/2013 của Chính phủ. Đến ngày 1/1/2014, các địa phương làm việc theo đơn vị hành chính mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục