Mở rộng diện miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Đối tượng được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 sẽ bao gồm cả học sinh lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế..., học sinh là người khuyết tật.

Đối tượng được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ mở rộng hơn, bổ sung thêm các trường hợp người học lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật và đối tượng học sinh là người khuyết tật.

Đây là một trong những điểm mới của dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014. Dự thảo này vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm nay, ngày 28/2/2014.

Theo quy định cũ, đối tượng được miễn thi chỉ gồm học sinh lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; người học khiếm thị.

Sự thay đổi này nhằm phù hợp với Thông tư liên tịch mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính về chính sách ưu tiên cho người khuyết tật trong giáo dục.

Bên cạnh đó, Dự thảo quy chế thi mới cũng nêu rõ những thay đổi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 như việc thi 4 môn, trong đó có hai môn tự chọn và hai môn bắt buộc. Thời gian làm bài thi môn toán, văn giảm từ 150 phút như mọi năm xuống còn 120 phút. Các môn lịch sử và địa lý thi theo hình thức tự luận trong 90 phút; môn vật lý, hóa học, sinh học và ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian thi là 60 phút.

Cách xét tốt nghiệp được tính bằng tổng điểm thi và điểm khuyến khích chia 4, sau đó cộng với điểm trung bình cả năm học lớp 12, tất cả chia đôi.

Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của người dân để hoàn thiện Dự thảo Quy chế thi trước khi ban hành chính thức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục