Mở rộng mạng lưới đào tạo tiếng Nga trên thế giới

Các trung tâm với tên gọi "Viện Pushkin” sẽ xuất hiện ở các nước thuộc Liên Xô cũ, EU, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và các nước Trung Đông.
Nga đang tạo lập mạng lưới các trung tâm giáo dục tiếng Nga tại 50 quốc gia trên thế giới. Những cơ sở này là chi nhánh nước ngoài của Viện Tiếng Nga mang tên Pushkin.

Từ cuối năm ngoái, Chính phủ Nga đã phân bổ 50 triệu USD để xây dựng mạng lưới này.

Các trung tâm với tên gọi "Viện Pushkin” sẽ xuất hiện không chỉ ở các nước thuộc Liên Xô cũ, Liên minh châu Âu (EU), mà cả ở Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, cũng như các nước Trung Đông, bao gồm cả Syria và iraq. Tại đó, tất cả những ai có nguyện vọng đều có thể học tiếng Nga, làm quen với nền văn hóa và truyền thống của Nga.

Hiện nay, có khoảng 300 triệu người trên toàn thế giới nói tiếng Nga, khiến ngôn ngữ này đứng thứ 5 về độ phổ biến toàn cầu. Tiếng Nga là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc.

Viện Pushkin là một trường dang tiếng ở Nga, được biết rộng rãi trên thế giới, xem đó như trung tâm hàng đầu về đào tạo tiếng Nga cho người nước ngoài.

Hàng năm, Viện nhận đào tạo sinh viên hơn 70 nước. Sinh viên ra trường làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, có nhiều người làm việc trong bộ máy nhà nước, ngoại giao, khoa học, kinh doanh, giáo viên, phiên dịch, nhà báo, nhà tâm lý…/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục