Mở rộng quan hệ hợp tác với Đảng Lao động Mexico

Tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí tiếp tục mở rộng lĩnh vực hợp tác với Đảng Lao động Mexico.
Chiều 28/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Mexico-Việt Nam, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez và đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico thăm lại Việt Nam; chúc mừng thắng lợi của Đảng Lao động Mexico trong cuộc bầu cử tháng 7 vừa qua và cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của Đảng Lao động Mexico và cá nhân Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez trong việc đoàn kết, ủng hộ Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực giữa hai Đảng và nhân dân hai nước trong suốt 15 năm qua kể từ khi hai Đảng thiết lập quan hệ.

[Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico tới thăm TTXVN]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo một số nét về tình hình Việt Nam, khẳng định quyết tâm của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam kiên định mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn trong quá trình sáng tạo, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư cũng nhất trí tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác và đồng thời đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả hơn.
 
Ông Alberto Anaya Gutierrez chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho đoàn những tình cảm thân thiết; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua và tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua những khó khăn, tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Ông Alberto Anaya Gutierrez thông báo với Tổng Bí thư về kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua, trong đó nổi bật là chương trình phát triển trồng lúa nước, trồng dừa tại Mexico và trồng cây nôpan tại Việt Nam, chương trình châm cứu tại các Trung tâm châm cứu Hồ Chí Minh đã chữa trị cho 250.000 dân nghèo ở Mexico, các hoạt động trao đổi về lý luận và kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, giáo dục mầm non, hợp tác xuất bản Báo ảnh Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha…

Ông Alberto Anaya Gutierrez chân thành cảm ơn sự đoàn kết, hỗ trợ và hợp tác có hiệu quả của Đảng Cộng sản và các cơ quan Việt Nam với Đảng Lao động Mexico, thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả kết quả làm việc của Đoàn với các cơ quan, ban, ngành của Việt Nam và đề xuất một số biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu.

Hai bên đã trao đổi với nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và bàn biện pháp tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã quyết định trao tặng Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez Huân chương Hữu nghị để ghi nhận những đóng góp tích cực và rất có ý nghĩa của ông trong việc thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở, làm việc của Người; làm việc với Ủy Ban Đối ngoại Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt nam, Bệnh viện Châm cứu Trung ương; nói chuyện với cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đoàn cũng sẽ làm việc với Thành ủy Đà Nẵng và thăm một số cơ sở kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch và giáo dục tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục