Mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Australia

Toàn quyền Australia tin tưởng trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Australia ảnh 1Toàn quyền Australia Quentin Bryce tiếp Đại sứ Việt Nam Lương Thanh Nghị đến trình Quốc thư. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia)

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 27/2, tại Phủ Toàn quyền, Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị đã trình Quốc thư lên Toàn quyền Australia, bà Quentin Bryce.

Sau lễ trình Quốc thư, bà Toàn quyền đã tiếp thân mật Đại sứ Lương Thanh Nghị. Cùng dự buổi tiếp, về phía Australia có bà Gillian Bird, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và một số quan chức của Văn phòng Toàn quyền.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Lương Thanh Nghị đã chuyển lời chào và thăm hỏi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tới Bà Toàn quyền và Phu quân, cùng thông điệp của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Australia trên tất cả các lĩnh vực.

Bà Toàn quyền chuyển lời thăm hỏi tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân và qua Đại sứ, chúc mừng Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về những thành tựu kinh tế-xã hội quan trọng đạt được trong thời gian qua.

Bà Toàn quyền nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 5/2011, cảm ơn tình cảm hữu nghị và sự mến khách mà Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho bà, Phu quân và các thành viên trong đoàn trong suốt thời gian thăm Việt Nam.

Đại sứ Lương Thanh Nghị bày tỏ vui mừng và vinh dự nhận nhiệm vụ tại Australia, một đất nước phát triển, văn minh và thanh bình; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để vun đắp cho quan hệ hữu nghị và hợp tác đang phát triển rất tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ cho biết Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam vẫn ghi nhớ các hoạt động phong phú của bà Toàn quyền trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5/2011 tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu, tạo dấu mốc quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Bà Toàn quyền bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất trong quan hệ hai nước, nhất là kể từ khi thiết lập và triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009.

Trong năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa; giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh.

Bà Toàn quyền tin tưởng với việc hai bên tiếp tục xây dựng và thực hiện Chương trình hành động 2014-2016 sau khi kết thúc tốt đẹp Chương trình Hành động 2010-2013, quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Bà Toàn quyền cũng mong muốn Việt Nam sớm tham gia Kế hoạch Colombo mới của Australia nhằm đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Đại sứ Lương Thanh Nghị khẳng định trên nền tảng các thành tựu đạt được trong hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2013), với nỗ lực và quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Australia chắc chắn sẽ tiếp tục được mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa.

Đại sứ đánh giá chuyến thăm Việt Nam gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop (17-19/2) đã thúc đẩy thêm một bước hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo giữa hai nước. Đại sứ cũng đánh giá cao việc Australia tiếp tục duy trì viện trợ phát triển cho Việt Nam, hoan nghênh Kế hoạch Colombo mới của Australia.

Kết thúc buổi tiếp, bà Toàn quyền bày tỏ tin tưởng và chúc Đại sứ Lương Thanh Nghị sẽ có những đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục