Mở rộng xa lộ Hà Nội theo hình thức BOT

Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật (CII) làm chủ đầu tư Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).

Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật (CII) làm chủ đầu tư Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).

Theo phương án này, ngoài việc di dời toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trên xa lộ Hà Nội, CII còn phải thực hiện giải phóng trên 1,3 triệu m2 mặt bằng, với hơn với hơn 2.000 hộ dân và 30 tổ chức phải di dời. Tổng chi phí cho công tác này là hơn 7.300 tỷ đồng.

Xa lộ Hà Nội hiện tại nối liền cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai, với chiều rộng 60m đã quá tải. Sau khi mở rộng, xa lộ Hà Nội sẽ có chiều rộng lên 153,5m (đoạn từ chân cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái) và 113,5m (đoạn từ ngã tư Bình Thái đến chân cầu Đồng Nai)./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục