Số cổ phần còn lại doChính phủ Zambia nắm giữ, thông qua tập đoàn quốc doanh Zambia Copper MinesInvestment Holdings.
Theo ông Banda, khi đi vào hoạt động, mỏ than này sẽ tạo mới gần 2.000 việc làm.Ông nói: "Khi mỏ ở Maamba hoạt động trở lại, cuộc sống của người dân tạiSinazongwe, các khu vực lân cận nói riêng và người dân Zambia nói chung sẽ đượccải thiện."
Giám đốc điều hành Nava Bharat, Ashwin Devineni cho biết mỏ than ở Maamba, đã bịđóng cửa kể từ năm 1997, sẽ bắt đầu đưa vào khai thác chính thức vào tháng Támtới, với mục tiêu sản xuất 50.000 tấn than/tháng.
Ngoài ra, Nava Bharat còn đầu tư 650 triệu USD vào xây dựng một nhà điện côngsuất 300 MW gần mỏ Maamba. Nava Bharat là một công ty con tại Singapore của tậpđoàn Nava Bharat Ventures (Ấn Độ), hoạt động trên các lĩnh vực điện, hợp kimsắt, thiết bị hạ tầng và sản xuất đường./.