Mổ thành công ca tim hở đầu tiên tại tuyến tỉnh

Sáng 17/1, sau hơn 3 giờ được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phẫu thuật tim hở, bệnh nhân Vũ Thị Phương Thúy đã dần hồi phục.
Sáng 17/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiến hành khai trương phòng mổ tim mở và thực hiện ca mổ tim hở cho một bệnh nhi 3 tuổi.

Đây là ca mổ tim hở đầu tiên được thực hiện tại một bệnh viện tuyến tỉnh.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân Vũ Thị Phương Thúy, ở xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn đang dần hồi phục.

Theo ước tính, Thanh Hóa hiện có khoảng 10.000 trẻ em mắc các dị tật tim cần can thiệp phẫu thuật. Trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay mới chỉ có một số ít cơ sở y tế thuộc tuyến trung ương và các thành phố lớn có thể phẫu thuật tim hở cho trẻ.

Tuy mới đi vào hoạt động gần 2 năm nhưng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, chú trọng đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng kỹ thuật cao.

Riêng về bệnh tim mạch, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã từng phẫu thuật cho 22 bệnh nhân. Bệnh viện đã đầu tư hơn 8 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị cho phòng mổ tim mở.

Việc thực hiện thành công phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sẽ đáp ứng nhu cầu chữa trị cho các bệnh nhân bị bệnh tim, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Ngay trong năm 2010, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sẽ tiến hành phẫu thuật cho 200 bệnh nhân bị bệnh tim.

Ngay trong buổi khai trương phòng mổ tim mở, các doanh nghiệp trong tỉnh đã ủng hộ chương trình "Trái tim cho em" của Thanh Hóa gần 200 triệu đồng để hỗ trợ cho những bệnh nhân mổ tim hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong sáng 17/1, Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa tổ chức hội thảo chuyên đề tim mạch can thiệp và khai trương đơn vị tim mạch can thiệt hệ thống chụp cộng hưởng từ. Đông đảo các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành về tim mạch của Việt Nam đã về dự./.

Nguyễn Mai Hương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục